Israel xúc tiến xây dựng “Cao nguyên Trump”

Theo Bộ trưởng Ngoại giao của Chính quyền Palestine (PA) Riyad al-Maliki, Liên hiệp quốc (LHQ) dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp trực tuyến vào ngày 24-6 tới để thảo luận báo cáo của Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres liên quan việc thực thi Nghị quyết 2334 của Hội đồng Bảo an LHQ về Trung Đông.
Hình ảnh thị trấn Majdal Shams trên Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng ngày 26-3-2019. Ảnh: TTXVN
Hình ảnh thị trấn Majdal Shams trên Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng ngày 26-3-2019. Ảnh: TTXVN

Theo AP, tại cuộc họp này, Palestine sẽ phát biểu về tính nghiêm trọng của kế hoạch sáp nhập các khu vực ở Bờ Tây của Israel và hy vọng các thành viên Hội đồng Bảo an sẽ ủng hộ việc tổ chức một phiên họp khẩn của Đại hội đồng LHQ.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố nước này bắt đầu xúc tiến các bước thực tiễn nhằm xây dựng một khu định cư mới mang tên Tổng thống Mỹ Donald Trump ở cao nguyên Golan. Nội các Israel đã thông qua quyết định xây dựng khu định cư mới mang tên Ramat Trump (theo tiếng Hebrew, nghĩa là Cao nguyên Trump).

Khu định cư này sẽ nằm ở Cao nguyên Golan, vùng lãnh thổ Israel chiếm giữ từ Syria trong cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967 và kiểm soát cho đến nay. 

Tin cùng chuyên mục