Israel thành lập ngân hàng đầu tiên sau 43 năm

Ngân hàng One Zero vừa được phê duyệt giấy phép đầy đủ thành lập ngân hàng kỹ thuật số đầu tiên tại Israel, qua đó trở thành ngân hàng mới nhất được thành lập ở quốc gia Do Thái trong vòng 43 năm qua.
Ông Amnon Shashua, người đồng sáng lập công ty kinh doanh ôtô tự lái Mobileye của Intel, hiện là người điều hành One Zero. Nguồn: euronews.com
Ông Amnon Shashua, người đồng sáng lập công ty kinh doanh ôtô tự lái Mobileye của Intel, hiện là người điều hành One Zero. Nguồn: euronews.com

Theo Reuters, sau khi nhận được giấy phép hạn chế vào tháng 12-2019, One Zero ban đầu hoạt động trên cơ sở thử nghiệm, nhưng hiện đã đáp ứng tất cả tiêu chí, bao gồm cả việc huy động vốn cần thiết.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Israel (BoI) Yaron chia sẻ: “Sau 43 năm, một ngân hàng mới đã được thành lập ở Israel. Đây là một tin tốt lành cho hoạt động cạnh tranh và đổi mới trong ngành ngân hàng, tài chính”.

One Zero được hưởng quy chế như tất cả các ngân hàng khác ở Israel và nằm dưới sự giám sát của Vụ Thanh tra ngân hàng thuộc BoI nhằm bảo đảm an toàn cho tiền gửi trong hệ thống ngân hàng của nước này.

Tin cùng chuyên mục