Theo đó, họ đã trích một phần khối u của bệnh nhân mắc u nguyên bào thần kinh đệm và sử dụng tế bào này để in mô hình khớp với các ảnh cộng hưởng từ (MRI) của họ. Sau đó, các nhà nghiên cứu bơm máu của bệnh nhân qua mô hình khối u được in 3D bằng hợp chất mô phỏng tế bào não này và áp dụng phương pháp điều trị bằng thuốc hoặc liệu pháp.
Trong khi các nghiên cứu trước đó ứng dụng công nghệ in sinh học như trên để mô phỏng môi trường dẫn đến ung thư, các nhà khoa học của Đại học Tel Aviv cho biết họ là nhóm nghiên cứu đầu tiên in ra khối u “có thể phát triển được”. Các nhà khoa học cần 2 tuần để thử nghiệm tất cả liệu pháp điều trị khác nhau và đánh giá hiệu quả của những liệu pháp này đối với khối u cụ thể, sau đó tìm ra phương pháp điều trị nào được dự báo là phù hợp nhất.
Tin cùng chuyên mục

Startup công nghệ Ấn Độ gặp khó

Boeing phóng tàu vũ trụ Starliner

Sản xuất điện Mặt trời vào ban đêm

Giới trẻ châu Phi tích cực chống rác thải nhựa

Lợi ích từ việc robot hỗ trợ phẫu thuật

Thử nghiệm dự án điện mặt trời bằng AI

Hàng trăm ngàn hecta bãi triều biến mất

Cá heo vaquita chỉ còn 10 con

Nắp cống nghệ thuật
