Israel ký thỏa thuận khí đốt 15 tỷ USD với Ai Cập

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa ký một hợp đồng cung cấp khí đốt tự nhiên sang quốc gia láng giềng Ai Cập trị giá tới 15 tỷ USD. 
Theo hợp đồng trên, Tập đoàn Năng lượng Israel Delek liên kết Công ty Năng lượng Noble của Mỹ sẽ cung ứng 64 tỷ m3 khí đốt cho Công ty Dolphinus của Ai Cập trong 10 năm. Lượng khí đốt khổng lồ này được khai thác từ 2 mỏ dầu ngoài khơi của Israel là Leviathan và Tamar. Là quốc gia không sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, nhưng vài năm gần đây, Israel đã phát hiện nhiều mỏ khí đốt trữ lượng lớn ngoài khơi bờ biển phía Bắc và đang xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết cho việc khai thác nguồn năng lượng này. 

Tin cùng chuyên mục