Israel giảm giá hàng nhập khẩu

Thủ tướng Israel Naftali Bennett đã ký quyết định bãi bỏ hàng chục quy định pháp lý không phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế nhằm tháo gỡ rào cản cho một loạt mặt hàng nhập khẩu, qua đó giảm chi phí sinh hoạt cho người dân.
Hàng hoá nhập khẩu qua cửa khẩu ở phía nam Dải Gaza. Ảnh: AFP/TTXVN.
Hàng hoá nhập khẩu qua cửa khẩu ở phía nam Dải Gaza. Ảnh: AFP/TTXVN.

Theo Báo Jerusalem Post, các mặt hàng nhập khẩu được hưởng lợi từ việc bãi bỏ những quy định này gồm: máy hút bụi, nồi áp suất, vòi nước, đệm sàn, gạch lát sàn, lò nướng, giường nôi trẻ em…

Thủ tướng Bennett cho rằng, thay vì chấp nhận các tiêu chuẩn sẵn có, Israel lại đưa ra các tiêu chuẩn riêng đối với hàng nhập khẩu. Mỗi lần như vậy lại khiến giá hàng hóa nhập khẩu thêm đắt đỏ, ngăn cản sự cạnh tranh. Do vậy, việc bỏ các quy định trên là cách để giảm chi phí sinh hoạt, mở cửa thị trường cho cạnh tranh thực chất và sự đa dạng về hàng hóa. Trước đó, ngày 1-6, Bộ Tài chính Israel thông báo sẽ điều chỉnh một loạt quy định về hải quan đối với 430 mặt hàng nhập khẩu nhằm thúc đẩy sự cạnh tranh và giảm giá bán hàng hóa trong nước.

Ước tính, việc điều chỉnh này sẽ giúp người tiêu dùng Israel tiết kiệm tổng cộng 2,4 tỷ USD mỗi năm.

Tin cùng chuyên mục