Israel công bố dự án phát triển công nghệ quân sự mới

Báo Jerusalem Post đưa tin Israel vừa công bố dự án phát triển các công nghệ hiện đại nhằm cải thiện năng lực tác chiến cho các binh sĩ.

Theo thông báo chung của Cục Nghiên cứu và Phát triển quốc phòng (DDRD) thuộc Bộ Quốc phòng Israel và Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Elbit Systems, dự án có tên gọi “Ngưỡng cửa tương lai".

Dự án mới sẽ tập trung nghiên cứu các công nghệ như kính thực tế ảo, hệ thống súng trường tấn công tích hợp vi tính, hệ thống theo dõi vị trí trong điều kiện mất sóng GPS, hệ thống hiển thị gắn trên mũ, công nghệ phát hiện hỏa lực của kẻ thù, thiết bị dẫn đường chiến thuật…

Mục tiêu của dự án này là nhằm nâng cao khả năng sinh tồn của binh sĩ tham chiến, cải thiện hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, tăng cường năng lực của từng cá nhân binh sĩ và đơn vị. Năm ngoái, Bộ Quốc phòng Israel và Công ty công nghệ Polaris Solutions đã giới thiệu công nghệ ngụy trang mới giúp binh sĩ gần như trở thành "vô hình".

Tin cùng chuyên mục