Israel: 65% công ty khởi nghiệp nhỏ nguy cơ phá sản

Kết quả khảo sát do Cục Đổi mới sáng tạo Israel (IIA) tiến hành vừa được công bố cho thấy dự kiến trong 6 tháng tới, khoảng 65% các công ty khởi nghiệp nhỏ ở Israel phải ngừng hoạt động do các tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19.

Theo Giám đốc điều hành kiêm Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ phát triển Israel IATI Karin Mayer Rubinstein, gói cứu trợ khẩn cấp trị giá 1,2 tỷ shekels (tương đương 346 triệu USD) được Chính phủ Israel phê duyệt cho các công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao là không đủ, nếu không được hỗ trợ thêm, ngành công nghệ cao của Israel có thể sụp đổ, dẫn tới sụp đổ toàn bộ nền kinh tế.

Tại Israel, lĩnh vực công nghệ cao chiếm hơn 10% số việc làm. Trước khi dịch bùng phát, tỷ lệ thất nghiệp ở nước này vào tháng 2 vừa qua ở mức khoảng 3,7%. Đến nay, tỷ lệ này đã tăng lên đỉnh điểm là 27%. Khoảng 414 công ty công nghệ tham gia cuộc khảo sát cho biết đã cho hơn 1/3 nhân viên nghỉ việc trong giai đoạn dịch bùng phát.

Tin cùng chuyên mục