IS tuyên chiến với Taliban

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có ý định loại bỏ các tay súng của lực lượng Taliban ở bất cứ đâu nhằm trả đũa một tuyên bố trước đó của người phát ngôn Taliban tại Afghanistan Zabihullah Mujahid rằng nhóm này sẵn sàng nhắm đến các thành viên IS. 
IS công bố video hành quyết một người bị nhóm này bắt giữ - Ảnh: Mirror.
IS công bố video hành quyết một người bị nhóm này bắt giữ - Ảnh: Mirror.
Báo Sputnik của Nga ngày 25-6 dẫn nguồn tin từ một chỉ huy IS cho biết, quyết định tuyên chiến với Taliban được đưa ra trên cơ sở IS cho rằng các thành viên Taliban đang phản bội thế giới Hồi giáo. 

Nhận định về thủ lĩnh kế tiếp của IS, báo Japantimes ngày 26-6 cho rằng nếu thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi của IS được xác định là đã chết, nhiều khả năng người kế nhiệm vị trí lãnh đạo tổ chức khủng bố này sẽ là một trong 2 cấp phó Iyad al-Obaidi và Ayad al-Jumaili, đều từng là các sĩ quan lục quân Iraq dưới thời cố Tổng thống Saddam Hussein.

Hồi đầu tháng này, Bộ Quốc phòng Nga thông báo thủ lĩnh al-Baghdadi của IS đã bị tiêu diệt trong một vụ không kích ở Syria. 

Tin cùng chuyên mục