IS tấn công sát hại nhiều chiến binh người Kurd ở Syria

Ông Rami Abdel Rahman, Giám đốc Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR), cho biết, ít nhất 7 chiến binh thuộc liên minh nổi dậy do người Kurd đứng đầu đã thiệt mạng trong 2 vụ tấn công tập thể do nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng gây ra ở miền Đông Syria.
Một nữ chiến binh người Kurd ở Syria tham gia huấn luyện chống IS trong doanh trại của Iraq ở Nineveh cuối năm 2015. Ảnh: ABC
Một nữ chiến binh người Kurd ở Syria tham gia huấn luyện chống IS trong doanh trại của Iraq ở Nineveh cuối năm 2015. Ảnh: ABC

Theo ông Rahman, 6 chiến binh của Các lực lượng dân chủ Syria (SDF) đã bị sát hại trong vụ tấn công của IS dọc tuyến đường nối tỉnh Deir Ezzor với Hasakeh. Người thứ 7 bị phần tử có quan hệ với IS bắn chết tại phía Tây tỉnh Deir Ezzor.

Sức chống trả quyết liệt của các lực lượng Syria và Iraq được Mỹ và đồng minh yểm trợ đã đánh bại “vương quốc” của IS hồi tháng 3-2019, song những tàn dư của nhóm Hồi giáo cực đoan dòng Sunni này vẫn tiến hành những vụ tấn công lẻ tẻ tại cả hai quốc gia Trung Đông.

Tin cùng chuyên mục