IS làm thế giới cảnh giác

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vừa tuyên bố sẽ “trả thù” sau khi Abu Ibrahim al-Qurashi, thủ lĩnh IS, bị tiêu diệt. 
Một lệnh truy nã đối với thủ lĩnh IS Abu Ibrahim al-Qurashi, 45 tuổi, trước khi bị Mỹ tiêu diệt hôm 3-2. Ảnh: REUTERS
Một lệnh truy nã đối với thủ lĩnh IS Abu Ibrahim al-Qurashi, 45 tuổi, trước khi bị Mỹ tiêu diệt hôm 3-2. Ảnh: REUTERS

Theo AP, người phát ngôn mới của IS là Abu-Omar al-Muhajjir cũng kêu gọi những người ủng hộ tổ chức các cuộc tấn công ở châu Âu, tận dụng “cơ hội có sẵn” từ cuộc xung đột tại Ukraine.

Thủ lĩnh tiền nhiệm của IS đã chết vào đầu tháng 2 khi cho nổ một quả bom để tránh bị bắt trong một cuộc không kích của Mỹ ở Tây Bắc Syria. Vào ngày 10-3, IS đã xác nhận cái chết của người này cùng với người phát ngôn của IS, đồng thời chỉ định Abu Hasan al-Hashemi al-Qurashi là thủ lĩnh mới.

Trong khi đó, người đứng đầu lữ đoàn chống khủng bố tinh nhuệ của Morocco nhận định, sự hiện diện của IS tại khu vực Sahel gây ra mối đe dọa không chỉ cho châu Phi mà còn cho các nước Arab và châu Âu.

Tin cùng chuyên mục