IS đánh bom Cơ quan an ninh Afghanistan

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 25-12 đã thừa nhận vừa tiến hành vụ đánh bom liều chết gần trụ sở cơ quan an ninh quốc gia Afghanistan (NDS), trung tâm thủ đô Kabul, làm 8 người chết và 2 người bị thương.

Hãng tin Amaq, cơ quan tuyên truyền của IS, cho biết một “chiến dịch tử vì đạo” đã được thực hiện nhằm vào trụ sở Cơ quan tình báo Afghanistan. Trước đó, người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan, Najib Danish, cho biết đối tượng khủng bố đã kích hoạt thiết bị nổ trên một con phố đông đúc vào giờ cao điểm. 

Vụ đánh bom liều chết nói trên xảy ra chỉ một tuần sau khi các tay súng IS tấn công một cơ sở huấn luyện của AI. Tình hình an ninh tại Afghanistan trở nên bất ổn kể từ cuối năm 2014 sau khi lực lượng quốc tế do Mỹ đứng đầu kết thúc sứ mệnh chiến đấu tại đây và chỉ duy trì khoảng 13.000 quân để hỗ trợ đào tạo lực lượng Afghanistan chống khủng bố. 

Tin cùng chuyên mục