Iraq sắp có chính phủ mới

Tân Thủ tướng Mustafa al-Kadhimi của Iraq dự kiến sẽ đệ trình danh sách nội các mới lên Hội đồng Đại diện (Quốc hội) nước này vào đầu tuần này.

Ông Kadhimi, Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia, là nhân vật thứ 3 được bổ nhiệm làm Thủ tướng Iraq trong năm 2020 vào ngày 9-4 vừa qua. 

Tổng thống Iraq Barham Salih đã chỉ định ông Kadhimi đứng ra thành lập chính phủ mới trong thời hạn 30 ngày. Ông Kadhimi nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ các đảng phái tại Iraq, Iran, Mỹ, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và phái đoàn Liên hiệp quốc tại Iraq.

Trong một diễn biến khác, quân đội Iraq ngày 18-4 thông báo, 2 quả tên lửa Katuysha đã rơi xuống gần Công ty Dầu mỏ ZhenHua, thuộc Tập đoàn vũ khí Norinco của Trung Quốc ở khu vực Nahrawan, phía Đông Nam thủ đô Baghdad. Tuy nhiên, các quan chức an ninh Iraq từ chối xác nhận liệu công ty này có phải là mục tiêu của vụ tấn công trên hay không.

Tin cùng chuyên mục