Iraq: Để mất điện thường xuyên, Bộ trưởng Điện lực bị cách chức

Theo AP, Thủ tướng Iraq Haider Abadi đã cách chức Bộ trưởng Điện lực Qassem al-Fahdawi và 5 quan chức phụ trách bầu cử sau hàng loạt cuộc biểu tình phản đối nạn tham nhũng và tình trạng bị mất điện thường xuyên. 
Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi. (ảnh: AP).
Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi. (ảnh: AP).

Cách chức Bộ trưởng Điện lực là một trong những yêu cầu của người biểu tình tại nhiều thành phố ở Iraq nhiều tuần qua. Vấn nạn tham nhũng, dịch vụ công yếu kém, tình trạng thất nghiệp cao lên tới 10,8% cùng với giá hàng hóa đắt đỏ là những nguyên nhân chính gây ra làn sóng biểu tình hiện nay tại Iraq, bắt đầu từ tỉnh Basra ngày 8-7, sau đó lan sang các tỉnh và thành phố khác ở miền Nam.

Để xoa dịu người biểu tình, Thủ tướng Haider al-Abadi vừa công bố các kế hoạch nhằm tạo ra 10.000 việc làm mới trong các cơ quan nhà nước và chỉ thị cho các cơ quan liên quan tìm kiếm những giải pháp khẩn cấp để giải quyết vấn đề thiếu điện và nước sạch cho người dân. 

Tin cùng chuyên mục