Iran xin gia nhập nhóm BRICS

Hãng Al Jazeera đưa tin, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết nước này đã trình đơn xin gia nhập Nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS - gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại lễ khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp BRICS ngày 23-6. Ảnh: Tân Hoa Xã
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại lễ khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp BRICS ngày 23-6. Ảnh: Tân Hoa Xã

Quan chức trên khẳng định, việc Iran trở thành thành viên BRICS sẽ mang lại giá trị gia tăng cho tất cả thành viên trong nhóm. Ngoài Iran, Argentina cũng đã nộp đơn xin gia nhập BRICS. 

Theo hãng thông tấn thuộc sở hữu nhà nước Iran IRNA, vị trí địa lý độc đáo và năng lực của Iran trong các lĩnh vực năng lượng, vận chuyển và thương mại đã khiến các thành viên BRICS đặc biệt chú ý đến nước này như một “tuyến đường vàng” để kết nối phương Đông với phương Tây.

BRICS hiện chiếm 26,7% diện tích thế giới, hơn 16% thị phần thương mại toàn cầu và đại diện cho hơn 41,5% dân số thế giới.

Tin cùng chuyên mục