Iran xây dựng các lò phản ứng hạt nhân cho tàu chiến

Tuyên bố của Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran (AEOI) cho biết nước này đã tăng cường xây dựng các lò phản ứng hạt nhân cho tàu chiến nhằm đáp trả thái độ thù địch của chính quyền Washington đối với thỏa thuận hạt nhân quốc tế năm 2015 giữa Iran và nhóm P5+1.

Theo người phát ngôn AEOI, Behrouz Kamalvandi, vấn đề xây dựng các lò phản ứng hạt nhân cho tàu chiến đã được đưa ra trong chương trình nghị sự quốc gia. Hồi đầu tháng này, một báo cáo hàng quý của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) về hạt nhân Iran cho thấy Tehran vẫn đang tuân thủ thỏa thuận này, nhưng phía IAEA đã được thông báo về quyết định sẽ xây dựng khu vực sản xuất động cơ hạt nhân hải quân trong tương lai.

Trong thời gian gần đây, Chính phủ Iran  phát đi tín hiệu cho thấy Teheran sẽ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân quốc tế năm 2015 nếu văn kiện này không mang lại lợi ích kinh tế cho Iran.

Tin cùng chuyên mục