Iran ra mắt tên lửa hành trình mới

Theo Reuters, ngày 2-2, Iran ra mắt một loại tên lửa hành trình mới có tầm bắn 1.300km, nhân dịp kỷ niệm 40 năm Cách mạng Hồi giáo 1979.

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami cho biết tên lửa mới có tên Hoveizeh, là tên lửa được phát triển từ tên lửa hành trình Soumar được ra mắt hồi năm 2015. Theo ông Hatami, tên lửa hành trình này cần rất ít thời gian để chuẩn bị và có thể bay ở tầm rất thấp.

Giới chuyên gia phương Tây thường cho rằng, Iran phóng đại về năng lực vũ khí của nước này, mặc dù nhiều nước đều lo ngại về các tên lửa đạn đạo tầm xa của Iran. Trong tháng 1, Mỹ đã lên tiếng cảnh báo Iran về kế hoạch phóng 3 vệ tinh của nước này trong thời gian tới, cho rằng sẽ vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc.

Tin cùng chuyên mục