Iran nối lại đàm phán hạt nhân vào tháng 8

Thứ trưởng Ngoại giao Iran, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của nước này là Abbas Araqchi cho biết, vòng đàm phán tiếp theo tại Vienna (Áo) cần phải đợi đến khi chính quyền mới của Iran lên nắm quyền, dự kiến vào đầu tháng 8 tới.
Các đại biểu tham dự vòng đàm phán thứ 6 về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran tại thủ đô Vienna, Áo ngày 12-6-2021. Ảnh: THX/TTXVN
Các đại biểu tham dự vòng đàm phán thứ 6 về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran tại thủ đô Vienna, Áo ngày 12-6-2021. Ảnh: THX/TTXVN

Theo kế hoạch, Tổng thống Iran Hassan Rouhani sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 8 và sẽ bàn giao công việc cho người kế nhiệm Ebrahim Raisi. Ông Raisi là nhân vật theo đường lối cứng rắn đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 6 vừa qua.

Bên cạnh đó, ông Abbas Araqchi cũng lưu ý Mỹ và Anh cần ngừng gắn việc trao đổi tù nhân với thỏa thuận hạt nhân. Hiện Iran đang giam giữ một nhóm người Mỹ gốc Iran. Vòng đàm phán thứ 6 để khôi phục thỏa thuận Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) đã kết thúc hôm 20-6. 

Tin cùng chuyên mục