Iran nghiêm trị việc xúi giục bạo động

Ngày 24-11, Iraq đã mở lại hoàn toàn cửa khẩu Shalamcheh ở miền Nam nước này, giáp với Iran.
Phó tổng thống Iran Eshaq Jahangiri. Ảnh: REUTERS
Phó tổng thống Iran Eshaq Jahangiri. Ảnh: REUTERS

Tuần trước, Baghdad đóng cửa khẩu Shalamcheh với Iran do các cuộc biểu tình ở 2 nước và do Tehran yêu cầu. 

Trong khi đó, hãng thông tấn Fars dẫn lời Phó Tổng thống thứ nhất Iran, ông Eshaq Jahangiri, ngày 23-11 đã đe dọa các quốc gia trong khu vực sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng nếu như Tehran chứng minh được vai trò của những nước này trong việc xúi giục các cuộc biểu tình trên khắp Iran hồi tuần trước cũng như can thiệp vào vấn đề nội bộ, gây thiệt hại cho Iran. 

Tin cùng chuyên mục