Iran: IRGC đòi trả đũa vụ sát hại Tướng Soleimani


Truyền thông Mỹ dẫn lời một số quan chức giấu tên cho biết, Iran đang lên kế hoạch trả thù để ám sát Đại sứ Mỹ tại Nam Phi Lana Marks trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới.
Tướng Qassem Soleimani bị Mỹ sát hại. Ảnh: AFP
Tướng Qassem Soleimani bị Mỹ sát hại. Ảnh: AFP

Sau thông tin trên, Tổng thống Donald Trump dọa sẽ đáp trả “mạnh gấp 1.000 lần” trong trường hợp xảy ra bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Mỹ. Tuy nhiên, Cơ quan an ninh nhà nước Nam Phi khẳng định không phát hiện bằng chứng nào về một âm mưu tấn công như vậy nhằm vào bà Marks.

Theo trang web chính thức Sepahnews của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướng Hossein Salami, Tư lệnh IRGC, ngày 20-9 đã đáp trả tuyên bố của Tổng thống Mỹ, nhấn mạnh rằng, Iran nhất định sẽ trả đũa vụ Mỹ sát hại Tư lệnh đơn vị đặc nhiệm Quds thuộc IRGC, Tướng Qasem Soleimani, song trả thù một cách công bằng và công lý, chỉ nhằm vào những người trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vụ ám sát. Tướng Salami khẳng định đây là một thông điệp nghiêm túc của Tehran.

Tin cùng chuyên mục