Iran đồng ý để IAEA sử dụng thiết bị giám sát tại các địa điểm hạt nhân

Trong tuyên bố chung sau cuộc gặp với Tổng giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi ngày 12-9, Giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử Iran (AEOI) Mohammad Eslami cho biết, Iran đã đồng ý để IAEA sử dụng các thiết bị giám sát lắp tại các cơ sở hạt nhân Iran thay bộ nhớ dữ liệu.
Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi (giữa) đến Tehran để hội đàm với các quan chức Iran ngày 12-9. Ảnh: IRNA/TTXVN
Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi (giữa) đến Tehran để hội đàm với các quan chức Iran ngày 12-9. Ảnh: IRNA/TTXVN

Các dữ liệu này sẽ được niêm phong và lưu trữ tại Iran, được hai bên giám sát chung. 

Các hãng thông tấn Iran dẫn lời ông Mohammad Eslami khẳng định, cuộc gặp với Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi diễn ra “hiệu quả”, tất cả các vấn đề giữa Tehran và IAEA hoàn toàn là về kỹ thuật chứ không mang tính chính trị, đồng thời cho biết Tehran sẽ tham dự cuộc họp của Ủy ban giám đốc IAEA vào tuần tới tại Vienna và sẽ tiếp tục đàm phán bên lề cuộc họp này. 

Tin cùng chuyên mục