Iran đe dọa dùng biện pháp mạnh với người biểu tình

Đội Vệ binh Cách mạng của Iran ngày 31-12 đã cảnh báo những người biểu tình chống chính phủ sẽ phải đối mặt với “bàn tay sắt” nếu tình trạng bất ổn chính trị tiếp tục.

 Cuộc biểu tình tại Iran kéo dài hơn 3 ngày qua được xem là lớn nhất kể từ năm 2009. Theo Reuters, các vụ đụng độ đã làm 2 người chết. Bộ trưởng Nội vụ Iran Abdolreza Rahmani-Fazli cũng đã cảnh báo những người phá hoại tài sản công cộng, phá vỡ trật tự và luật pháp phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

Các cuộc biểu tình bắt đầu tại TP Mashhad ở Đông Bắc Iran vào ngày 28-12 và lan rộng ra các thành phố lớn khác sau đó.  Những người biểu tình phản đối giáo sĩ can thiệp vào chính trường, tham nhũng và chi phí sinh hoạt tăng. Nhà chức trách Iran cáo buộc thế lực bên ngoài ủng hộ các cuộc biểu tình. Facebook đã bị ngưng hoạt động, trong khi nhiều cơ quan báo chí nước ngoài được yêu cầu phải đóng cửa.

Tin cùng chuyên mục