Iran công bố tên lửa đạn đạo mới

Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), ngày 7-2, đã công bố một loại tên lửa đạn đạo đời mới mang tên Dezful, có tầm bắn 1.000km. 
Tên lửa đạn đạo đời mới mang tên Dezful trưng bày tại một địa điểm bí mật ở Iran. Ảnh: AFP/TTXVN
Tên lửa đạn đạo đời mới mang tên Dezful trưng bày tại một địa điểm bí mật ở Iran. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn Iran Sepah dẫn lời Tư lệnh Lực lượng không gian vũ trụ, Chuẩn tướng Amirali Hajizadeh cho biết loại tên lửa đất đối đất đời mới này là phiên bản nâng cấp và có sức phá hủy gấp đôi so với tên lửa Zolfaghar, vốn có tầm bắn 700km và được sử dụng lần đầu tiên hồi tháng 10 năm ngoái nhằm tấn công một căn cứ của các nhóm thánh chiến tại Syria. Trước đó, Iran xác nhận thử nghiệm thành công tên lửa hành trình mới Hoveizeh với tầm bắn lên tới 1.350km. Đây được xem là một động thái phô trương sức mạnh quân sự của Iran, trong bối cảnh quan hệ giữa nước này và Mỹ đang có nhiều căng thẳng. 

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi Tehran dừng ngay các hoạt động phóng vệ tinh sau khi nghe tin Tehran sẽ sẵn sàng cho một vụ phóng vệ tinh khác trong vài tháng tới.

Tin cùng chuyên mục