Iran chưa rút khỏi JCPOA


Theo Reuters, một số quan chức Iran cho biết, số phận của thỏa thuận hạt nhân toàn diện (JCPOA) năm 2015 mà nước này đạt được với 5 cường quốc (4 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc và Đức) sẽ được quyết định sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. 
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qassemi đã phủ nhận những tin đồn trên mạng Internet rằng cơ quan này đang chuẩn bị các động thái để rút khỏi JCPOA. Nguồn: IFP
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qassemi đã phủ nhận những tin đồn trên mạng Internet rằng cơ quan này đang chuẩn bị các động thái để rút khỏi JCPOA. Nguồn: IFP

Tuần trước, Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc đã bác bỏ dự thảo nghị quyết của Mỹ nhằm gia hạn lệnh cấm vận vũ khí của Liên hiệp quốc đối với Iran. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tuần này có kế hoạch sử dụng điều khoản phản hồi (snapback), theo đó họ sẽ kích hoạt lại tất cả biện pháp cấm vận Iran như trước khi có JCPOA.

Thế nhưng, các quan chức cấp cao của Iran quyết tâm duy trì JCPOA, hy vọng chiến thắng của ứng viên Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào ngày 3-11 sẽ cứu vãn thỏa thuận. Một quan chức cấp cao Iran giấu tên cho biết: “Hiện tại, quyết định là vẫn tiếp tục thực hiện thỏa thuận ngay cả khi người Mỹ mắc sai lầm lớn nhất là kích hoạt cơ chế phản hồi”.

Ông Biden từng nói ông sẽ tái gia nhập JCPOA, nhưng chỉ khi Iran tiếp tục tuân thủ. 

Tin cùng chuyên mục