Iran cảnh báo xem xét lại hợp tác với IAEA

Ngày 9-1, Iran tuyên bố có thể sẽ xem xét lại hợp tác của nước này với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) của Liên hiệp quốc (LHQ) nếu Mỹ không tôn trọng các cam kết trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Tehran và các cường quốc trên thế giới, còn gọi là Kế hoạch Hành động toàn diện chung (JCPOA).

 

 

Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran Ali Akbar Salehi. (Nguồn: Reuters)
Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran Ali Akbar Salehi. (Nguồn: Reuters)
 Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh truyền thông Mỹ đưa tin Tổng thống nước này Donald Trump nhiều khả năng sẽ thông báo quyết định rút khỏi JCPOA vào ngày 13-1 tới. 

Trước đó, ngày 8-1, Iran tuyên bố đã chuẩn bị cho mọi kịch bản đồng thời cảnh báo khu vực này sẽ trở nên mất an toàn nếu không có JCPOA. Liên quan đến thỏa thuận này, Liên minh châu Âu (EU) đã đề nghị Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tham gia hội đàm với người đồng cấp Anh, Pháp, Đức và EU về JCPOA vào ngày 11-1 tới. 

Tin cùng chuyên mục