iPhone lắp ráp tại Trung Quốc “né” được thuế

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố với Tổng Giám đốc Điều hành (CEO) Tập đoàn công nghệ Apple Tim Cook rằng Chính phủ Mỹ sẽ không đánh thuế dòng điện thoại iPhone lắp ráp tại Trung Quốc. 
Theo New York Times, ông Cook đã tới Nhà Trắng tháng trước để cảnh báo Tổng thống Donald Trump về những thiệt hại tiềm tàng do các chính sách thương mại của ông Donald Trump gây ra đối với chi nhánh Apple tại Trung Quốc, song không nêu rõ thời điểm chính xác Tổng thống Mỹ đưa ra cam kết với ông Cook.

Trong một diễn biến khác, ngày 19-6, Tòa án Liên bang Australia phán quyết Apple phải nộp phạt 9 triệu AUD (tương đương 6,7 triệu USD) đền bù thiệt hại khoảng 5.000 người dùng liên quan quy định về quyền lợi của người tiêu dùng trong việc bảo hành các sản phẩm iPhone và iPad. Phán quyết của tòa khẳng định rằng không thể từ chối chế độ bảo hành đối với khách hàng vì sản phẩm đó đã được một hãng khác không phải là Apple sửa chữa.

Tin cùng chuyên mục