Interpol phát lệnh truy nã đỏ thành viên gia tộc tài phiệt Gupta

Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) đã phát lệnh truy nã đỏ với một số thành viên gia tộc tài phiệt Gupta.

 Đây là một bước đi quan trọng trong nỗ lực dẫn độ các đối tượng trong gia đình nhập cư gốc Ấn Độ bị cho là đã hối lộ để đổi lấy các hợp đồng nhà nước lớn và tác động đến việc bổ nhiệm các bộ trưởng  có tầm ảnh hưởng.

Trong đó, 2 anh em Atul và Rajesh Gupta bị truy nã vì liên quan đến vụ gian lận mua sắm trong hợp đồng trị giá 25 triệu rand Nam Phi (khoảng 1,76 triệu USD) từ tháng 11-2011 đến tháng 4-2012. Thành viên còn lại trong số 3 anh em, Ajay - là đối tượng trong một vụ điều tra riêng biệt khác.

Năm 2019, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với gia đình Gupta, đóng băng tài sản của họ dưới quyền tài phán của Mỹ và ban hành lệnh cấm người Mỹ - đặc biệt là các ngân hàng quốc tế có bất kỳ hoạt động nào tại Mỹ - giao dịch với gia đình này.

Tin cùng chuyên mục