Indonesia thiếu nguồn cung oxy

Theo ABC news, Bộ Y tế Indonesia thừa nhận nguồn cung oxy cho bệnh nhân Covid-19 tại nước này bắt đầu cạn kiệt trong bối cảnh số bệnh nhân tăng đột biến, hầu hết nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch và cần được trợ thở. 
Người dân xếp hàng để nạp bình oxy tại một cửa hàng ở Jakarta, Indonesia, ngày 30-6-2021. Ảnh: AFP/TTXVN
Người dân xếp hàng để nạp bình oxy tại một cửa hàng ở Jakarta, Indonesia, ngày 30-6-2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo người phát ngôn Bộ Y tế, bà Siti Nadia Tarmizi, nhu cầu oxy y tế ở Indonesia đã tăng hơn gấp 6 lần, từ mức khoảng 400 tấn mỗi ngày trước đại dịch lên mức 2.500 tấn mỗi ngày hiện nay.

Nhiều bệnh viện cho biết đã tìm thêm nguồn oxy trong suốt nhiều ngày qua, nhưng số bệnh nhân Covid-19 đổ đến liên tục đã gây quá tải năng lực điều trị và làm lượng oxy dự trữ bị tiêu thụ nhanh hơn dự kiến.

Chính phủ Indonesia đã yêu cầu ngành sản xuất oxy tăng cường sản lượng oxy y tế và kêu gọi mọi người không tích trữ oxy.

Tin cùng chuyên mục