Indonesia phá âm mưu khủng bố dịp lễ Quốc khánh

Theo hãng thông tấn BenarNews, nhóm khủng bố Jemaah Islamiyah (JI), đứng sau các vụ đánh bom ở Bali năm 2002, đã lên kế hoạch tấn công khủng bố trong dịp lễ Quốc khánh của Indonesia (17-8). 
Lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố Densus 88 của Indonesia. Nguồn: cnnindonesia
Lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố Densus 88 của Indonesia. Nguồn: cnnindonesia

Theo người phát ngôn cảnh sát quốc gia Indonesia Argo Yuwono, cảnh sát đã bắt giữ 53 nghi phạm, trong đó 50 người là thành viên JI trong các cuộc đột kích trên khắp Indonesia trong một tuần. Cảnh sát cũng đã tịch thu nhiều vũ khí.

Ông Argo cho biết, một số nghi phạm được giao nhiệm vụ gây quỹ, tuyển mộ người, giám sát đào tạo. Ông Wawan Hari Purwanto, người phát ngôn Cơ quan Tình báo quốc gia Indonesia, cho biết, các nhóm khủng bố ở Indonesia ít nhiều chịu ảnh hưởng từ sự phát triển của các tổ chức khủng bố ở cấp độ toàn cầu và khu vực, trong đó có sự kiện Taliban trở lại cầm quyền tại Afghanistan. JI được xem là chi nhánh của al-Qaeda ở Đông Nam Á. 

Tin cùng chuyên mục