Indonesia: Hàng chục ngàn thùng quyên góp cho khủng bố

Cảnh sát Quốc gia Indonesia vừa phát hiện 20.068 thùng quyên góp từ thiện tại 12 khu vực trên cả nước được sử dụng để huy động quỹ tài trợ cho các hoạt động của nhóm khủng bố Jaamah Islamiyah (JI).
Lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố Densus 88 của Indonesia. Nguồn: cnnindonesia
Lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố Densus 88 của Indonesia. Nguồn: cnnindonesia

Báo Jakarta Post ngày 18-12 dẫn lời Thiếu tướng Argo Yuwono cho biết, các thùng quyên góp này thuộc Quỹ từ thiện Abdurrachman Bin Auf (ABA) và được phát hiện theo lời khai của một nghi phạm có tên Fitria Sanjaya, còn được gọi là Acil. Hầu hết các thùng quyên góp nói trên được phát hiện tại tỉnh Lampung (6.000 thùng), tỉnh Bắc Sumatra (4.000 thùng), thành phố Yogyakarta (2.000 thùng), tỉnh Đông Java (4.500 thùng). Ngoài ra, thùng quyên góp còn được đặt tại thủ đô Jakarta, tỉnh Trung Java và tỉnh Maluku.

JI đã bắt đầu lắp đặt các thùng quyên góp từ thiện do nguồn quỹ hoạt động bị hạn chế và đang cố gắng lôi kéo người dân trong bối cảnh tiền quyên góp từ các thành viên ngày càng khó khăn hơn. 

Tin cùng chuyên mục