Indonesia điều tra tổ chức nghi gây quỹ cho al-Qaeda

Chính phủ Indonesia quyết định phong tỏa quỹ của Aksi Cepat Tanggap (ACT), một tổ chức phi chính phủ đang hoạt động tại Indonesia, để điều tra những cáo buộc về việc tổ chức này gây quỹ cho tổ chức khủng bố al-Qaeda. 
Cảnh sát Indonesia. Nguồn: The Wall Street Journal
Cảnh sát Indonesia. Nguồn: The Wall Street Journal

Bộ trưởng Các vấn đề xã hội Indonesia Muhadjir Effendi cho biết, quyết định trên được đưa ra sau một quá trình theo dõi và thu thập được nhiều tài liệu liên quan.

Phong tỏa quỹ là một biện pháp ngăn chặn đối với các cá nhân, tổ chức có ý định lợi dụng hoạt động từ thiện để tài trợ các tổ chức khủng bố. Thông tin từ Trung tâm Báo cáo và phân tích giao dịch tài chính Indonesia (PPATK) cho biết, tất cả giao dịch của ACT trên 60 tài khoản ngân hàng của tổ chức này đã bị đình chỉ.

Cơ quan chức năng Indonesia đã theo dõi hoạt động của ACT từ năm 2018 khi 19 nhân viên người Indonesia làm việc cho ACT bị Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ với cáo buộc có quan hệ với các nhóm khủng bố. Những đối tượng này bị điều tra khi chuyển hơn 500.000 USD cho các cá nhân, tổ chức liên quan tới khủng bố.

Tin cùng chuyên mục