Indonesia điều tra đặc biệt về chứng suy thận cấp ở trẻ em

Cảnh sát quốc gia Indonesia thông báo đã thành lập một đội điều tra đặc biệt để điều tra các trường hợp suy thận cấp tính ở trẻ em. 

Theo người phát ngôn của Cảnh sát quốc gia, bà Nurul Azizah, hơn 140 trường hợp bệnh nhân suy thận cấp tính đã tử vong và đây là điều bất thường, có dấu hiệu tội phạm hình sự. 

Bà Nurul Azizah cho biết, Giám đốc Đơn vị tội phạm ma túy, Chuẩn tướng Krisno Halomoan Siregar, là người chỉ huy đơn vị điều tra đặc biệt này và sẽ hợp tác chặt chẽ với Bộ Y tế và Cơ quan Giám sát thực phẩm và dược phẩm.

Theo Bộ Y tế Indonesia, tính đến ngày 24-10, số trẻ em bị tổn thương thận cấp tính đã tăng lên 245 trường hợp ở 26 tỉnh, thành với 141 trường hợp tử vong (tỷ lệ tử vong hơn 57%).

Tin cùng chuyên mục