IMF và Ai Cập thảo luận gói hỗ trợ tín dụng

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ai Cập tiến hành những cuộc thảo luận hiệu quả về các chính sách và cải cách kinh tế của Ai Cập nhằm thúc đẩy một gói hỗ trợ tín dụng mở rộng cho quốc gia Bắc Phi.

Theo IMF, Ai Cập đã đưa ra đề nghị về một chương trình hỗ trợ tín dụng mới vào tháng 3-2022, giữa lúc Cairo đang phải hứng chịu nhiều sức ép tài chính.

Những năm gần đây, Ai Cập đã 3 lần cần đến sự hỗ trợ tài chính của IMF, với khoản vay đầu tiên trị giá 12 tỷ USD theo chương trình tín dụng mở rộng tháng 11-2016, khoản vay thứ hai trị giá 2,8 tỷ USD theo chương trình tài trợ nhanh tháng 5-2020 và khoản vay tiếp theo trị giá 5,2 tỷ USD theo thỏa thuận dự phòng vào tháng 6-2020. Giới phân tích cho rằng Ai Cập đã vượt quá hạn mức vay thông thường của IMF, do vậy quốc gia Bắc Phi này sẽ phải chịu mức độ giám sát tài chính lớn hơn.

Tin cùng chuyên mục