IMF từ chối giúp Venezuela

Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Christine Lagarde cho biết IMF không thể giúp Venezuela đối đầu với cuộc khủng hoảng kinh tế bởi điều này phụ thuộc vào sự thống nhất của “đại đa số” các nước thành viên của tổ chức này
Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế Christine Lagarde
Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế Christine Lagarde

Ngày 14-4, phát biểu tại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Lực lượng dân quân quốc gia Bolivar, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã kêu gọi người dân tham gia lực lượng dân quân tự vệ quốc gia nhằm sẵn sàng ứng phó với mọi hoàn cảnh trong nước.

Tổng thống Maduro khẳng định Lực lượng dân quân quốc gia Bolivar của Venezuela, với gần 3 triệu thành viên, sẽ lấy nhân dân làm nòng cốt, chống lại mọi âm mưu phá hoại và là lực lượng dân quân duy nhất có kinh nghiệm về quân sự tại Mỹ Latinh và Caribe.

Cùng ngày, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Christine Lagarde cho biết IMF không thể giúp Venezuela đối đầu với cuộc khủng hoảng kinh tế bởi điều này phụ thuộc vào sự thống nhất của “đại đa số” các nước thành viên của tổ chức này công nhận về mặt ngoại giao đối với chính quyền mà họ cho là hợp pháp.

Tin cùng chuyên mục