IMF thông qua khoản phân bổ rút vốn đặc biệt

Ngày 9-7, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva thông báo, ban lãnh đạo IMF đã thông qua đề xuất khoản phân bổ mới Quyền rút vốn đặc biệt (SDR) trị giá 650 tỷ USD nhằm hỗ trợ các nước thành viên phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19. 
Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva. Ảnh: TTXVN
Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva. Ảnh: TTXVN

SDR là tài sản dự trữ quốc tế hỗ trợ các chính phủ bảo vệ nguồn dự trữ tài chính trước những biến động tiền tệ toàn cầu. Đây là khoản phân bổ SDR lớn nhất trong lịch sử 77 năm của IMF và đề xuất này được được Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) và Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tán thành.

Trong những tháng tới, IMF sẽ tích cực thảo luận với các nước thành viên để xác định các lựa chọn khả thi, theo đó, các nước giàu hơn tự nguyện chuyển các SDR cho quốc gia nghèo và dễ bị tổn thương hơn.

Tin cùng chuyên mục