Theo người phát ngôn IMF Gerry Rice, phần bổ sung này nhằm giúp các thành viên dễ bị tổn thương nhất vượt qua đại dịch Covid-19 và kinh tế suy giảm. Sau cuộc thảo luận trên, Tổng giám đốc IMF Kristalina Georgieva sẽ chuẩn bị bản báo cáo về việc mở rộng quỹ dự trữ trình lên ban lãnh đạo IMF và dự kiến sẽ được ban điều hành xem xét vào giữa tháng 7 tới.
Nếu ban điều hành thông qua, đề xuất sẽ được đưa ra bỏ phiếu tại Hội đồng thống đốc và khoản bổ sung cho SDRs sẽ có hiệu lực từ cuối tháng 8. Nếu được thông qua, khoản bổ sung này sẽ là khoản bổ sung lớn nhất trong lịch sử tồn tại của IMF.
Trước đó, các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã hoan nghênh đề xuất trên và ủng hộ một mục tiêu toàn cầu nhằm cung cấp 100 tỷ USD cho các nước dễ bị tổn thương nhất.
TAG :
Tin cùng chuyên mục

Xả súng tại trường học ở bang Texas (Mỹ), hơn 20 người thiệt mạng

Nông trại hy vọng ở Manguinhos

Covid-19 có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh Parkinson

ILO: Nguy cơ đe dọa thị trường lao động toàn cầu

TikTok cho phép các nhà sáng tạo nội dung tính phí

Tần suất nắng nóng ở Nam Á có thể cao gấp 30 lần

Bệnh đậu mùa khỉ ít có nguy cơ thành đại dịch

Thế giới: Hơn 100 triệu người buộc phải di tản

Tân Thủ tướng Australia công bố các ưu tiên
