IMF giúp Sri Lanka 2,9 tỷ USD

AP đưa tin ngày 1-9, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Sri Lanka công bố thỏa thuận sơ bộ nhằm khôi phục sự ổn định tài chính và kinh tế vĩ mô cũng như mở ra tiềm năng tăng trưởng.

Theo đó, IMF sẽ cung cấp cho Sri Lanka 2,9 tỷ USD trong vòng 4 năm để giúp nước này thoát khỏi khủng hoảng kinh tế tồi tệ. Việc giải ngân gói này phụ thuộc vào sự chấp thuận của ban quản lý và điều hành IMF, cũng như nhận được sự đảm bảo từ các chủ nợ của Sri Lanka, bao gồm các quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản. Thỏa thuận yêu cầu xóa nợ từ các chủ nợ của Sri Lanka và nguồn tài chính bổ sung từ các đối tác đa phương.

Sri Lanka đang lâm vào khủng hoảng kinh tế chưa từng có với tình trạng thiếu hụt trầm trọng các mặt hàng thiết yếu trong nhiều tháng qua do khan hiếm ngoại tệ. Mặc dù nguồn cung cấp khí đốt nấu ăn đã được khôi phục thông qua sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới, nhưng tình trạng thiếu nhiên liệu, thuốc men và một số mặt hàng thực phẩm vẫn tiếp diễn.

Tin cùng chuyên mục