Trong báo cáo của mình, IEA nói rằng sự sụt giảm phản ánh sự chậm trễ trong hoạt động xây dựng các dự án năng lượng sạch do sự gián đoạn chuỗi cung ứng trong đại dịch Covid-19. Trong khi đó, theo mục tiêu của IEA, tổng công suất năng lượng tái tạo trên toàn thế giới phải tăng 6%. IEA lưu ý, năm 2021 được dự báo năng lượng tái tạo sẽ trở lại mức 2019, đồng thời kêu gọi chính phủ các nước coi năng lượng sạch là trọng tâm của kế hoạch khôi phục kinh tế sau đại dịch Covid-19.
Mặc dù các ngành cung cấp điện mặt trời, điện gió và thủy điện phần lớn sẽ phục hồi nhanh chóng sau dịch bệnh, nhưng thị trường nhiên liệu sinh học được sử dụng chủ yếu trong các phương tiện giao thông sẽ bị thay đổi hoàn toàn vì hoạt động đi lại trên toàn cầu bị đóng băng và giá dầu giảm mạnh.
Tin cùng chuyên mục

Kỷ nguyên đại tuyệt chủng lần thứ 6

Ấn Độ có cộng đồng dân cư ở nước ngoài lớn nhất thế giới

Anh hỗ trợ tài chính cho các sân bay

Na Uy: 29 người chết sau khi tiêm vaccine phòng Covid-19

Boeing phối hợp Indonesia điều tra vụ tai nạn máy bay

Bước ngoặt hay chiến thuật?

Quá trình chuyển giao ở Mỹ: 10 ngày đảo ngược chính sách của ông Trump

Samsung nhận 173 giải thưởng tại CES 2021

Phát hiện tranh hang động hơn 45.000 năm
