IAEA tái khẳng định công nghệ hạt nhân hòa bình

Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) ngày 20-9 cho biết, Hội nghị toàn thể lần thứ 63 của IAEA đã kết thúc với các nghị quyết được thông qua khẳng định vai trò quan trọng của cơ quan này trong việc tạo điều kiện phát triển, sử dụng khoa học và công nghệ hạt nhân vì hòa bình, sức khỏe và thịnh vượng.

Các đại biểu đã thông qua các nghị quyết về tăng cường các hoạt động của IAEA liên quan đến khoa học, công nghệ và ứng dụng hạt nhân, cũng như cải thiện các hoạt động hợp tác kỹ thuật, hiệu lực và hiệu quả của các biện pháp bảo vệ của IAEA. Hội nghị hàng năm của IAEA lần này có sự tham gia của hơn 3.000 người, bao gồm các đại biểu từ 152 trong số 171 quốc gia thành viên của IAEA và từ các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ và truyền thông. Tổng cộng có 86 sự kiện bên lề đã được tổ chức trong tuần.

Tin cùng chuyên mục