IAEA muốn sớm nối lại hợp tác hạt nhân với Iran

Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cho biết, cơ quan này muốn sớm nối lại hợp tác với Iran liên quan đến thỏa thuận hạt nhân tên gọi Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA), ký kết năm 2015.
Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế Rafael Grossi. Nguồn: TTXVN
Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế Rafael Grossi. Nguồn: TTXVN

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani khẳng định, Tehran sẵn sàng tiếp tục hợp tác mang tính xây dựng với IAEA và kỳ vọng cơ quan này sẽ có động thái tương tự.

Ngày 7-9 vừa qua, IAEA đã công bố báo cáo, trong đó cho rằng Iran tiếp tục làm giàu uranium trên ngưỡng giới hạn mà JCPOA đề ra, với lượng uranium tích trữ cao gấp 19 lần so với mức giới hạn trong thỏa thuận. IAEA cũng nhấn mạnh, cơ quan này không thể đảm bảo bản chất hòa bình của chương trình hạt nhân Iran, khi không có bất kỳ tiến bộ nào trong việc giải quyết các vấn đề còn tồn đọng liên quan vật liệu hạt nhân tại những địa điểm chưa được công bố. Tuy nhiên, Iran đã bác bỏ báo cáo trên.

Tin cùng chuyên mục