IAEA họp khẩn về Iran

Mỹ đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) để thảo luận về Iran, vì cho rằng Tehran vi phạm thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với các cường quốc.
 IAEA sẽ nhóm họp khẩn cấp để thảo luận về vấn đề hạt nhân Iran vào ngày 10-7.
IAEA sẽ nhóm họp khẩn cấp để thảo luận về vấn đề hạt nhân Iran vào ngày 10-7.

Bất kỳ quốc gia nào trong hội đồng Thống đốc đều có thể triệu tập cuộc họp của IAEA. Cơ quan này cho biết sẽ họp vào ngày 10-7. IAEA  cho biết Iran đã vượt quá lượng uranium làm giàu tối đa được phép theo thỏa thuận năm 2015.

Tehran cũng đã tuyên bố sẽ vượt qua hạn chế lượng hạt nhân làm giàu theo thỏa thuận để trả đũa các lệnh trừng phạt kinh tế mà Washington đã áp đặt với Iran, cụ thể sẽ làm giàu uranium vượt quá giới hạn độ tinh khiết 3,67% vào ngày 7-6.

Tin cùng chuyên mục