Hy Lạp yêu cầu EU chia sẻ gánh nặng người nhập cư

Bộ trưởng Di trú Hy Lạp Notis Mitarachi đã chỉ trích các đối tác trong Liên minh châu Âu (EU) vì không sẵn sàng chia sẻ gánh nặng tiếp nhận người di cư vào khối.

Trong nhiều năm, Hy Lạp phải đối mặt với làn sóng di cư bất thường ảnh hưởng đến các quốc gia phía Nam EU khi người di cư tìm cách đến các đảo của nước này ở Địa Trung Hải và biển Aegean.

Hồi tháng 6, bộ trưởng di trú các nước EU đã quyết định thiết lập cơ chế tự nguyện nhằm bố trí người di cư từ điểm đến đầu tiên tới các nước thành viên khác trong EU, qua đó giảm bớt gánh nặng cho các nước ở tuyến đầu như Hy Lạp.

Tuy nhiên, Hy Lạp thất vọng khi đến nay các quốc gia EU khác chỉ tiếp nhận 1.017 người di cư. Các quốc gia Nam Âu như Hy Lạp, Tây Ban Nha, Italy, Malta và Cyprus dự kiến sẽ tiếp nhận khoảng 160.000 người di cư trong năm 2022.

Tin cùng chuyên mục