Huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) cơ bản kiểm soát được dịch Covid-19

Ngày 27-8, ông Viên Hồng Tiến, Bí thư Huyện ủy Xuân Lộc (Đồng Nai) cho biết, đến nay tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn huyện đã cơ bản đã được kiểm soát. 

Theo đó, toàn huyện đã có 12/15 đơn vị xã, thị trấn chuyển hóa về ''vùng xanh'', 2 xã ''vùng vàng'' và 1 xã ''vùng cam'' và nếu không xuất hiện thêm ca mắc mới, thì đến đầu tháng 9, Xuân Lộc sẽ có 100% xã thị là ''vùng xanh''.

Công an đang tuyên truyền vận động người dân không về quê tự phát

Với quyết tâm giữ vững thành quả đó, huyện Xuân Lộc đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ như: không hạ cấp độ việc thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ Tướng Chính Phủ; siết chặt quản lý người, phương  tiện lưu thông qua địa bàn; tăng cường thêm các chốt kiểm soát tại các địa bàn giáp ranh, phát hiện xử lý kịp thời những đối tượng trốn về từ các vùng dịch bằng các đường mòn, lối mở; quản lý chặt chẽ những người trong diện cách ly tại nhà như f0, f1, f2,…

Hiện huyện Xuân Lộc cũng đề nghị các xã, thị trấn làm tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội, hỗ trợ thực phẩm kịp thời cho các nhóm người yếu thế để họ yên tâm ở nhà thực hiện giãn cách. Đối với công tác tiêm vaccine và xét nghiệm thì thực hiện thần tốc, đúng quy trình, an toàn và hiệu quả,…

Ngoài ra, đến nay huyện Xuân Lộc cũng đã thiết lập được nhiều hệ thống đường dây nóng đối với 4 lĩnh vực gồm: y tế, an sinh xã hội, an ninh trật tự và giải cứu nông sản, nhằm tiếp nhận thông tin và xử lý kịp thời những khó khăn cho người dân,…

Tin cùng chuyên mục