Huyện Nhà Bè trồng hơn 2.300 cây xanh mừng sinh nhật Bác

Sáng 17-5, tại huyện Nhà Bè, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và tổng vệ sinh môi trường, phát triển mảng xanh năm 2020 nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác.

Tới dự lễ có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM cùng các đồng chí lãnh đạo sở ban ngành thành phố và huyện Nhà Bè.

Huyện Nhà Bè trồng hơn 2.300 cây xanh mừng sinh nhật Bác ảnh 1 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trồng cây tại lễ phát động. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phát biểu phát động, đồng chí Võ Văn Hoan nêu lại việc Bác Hồ đã viết bài “Tết trồng cây” đăng trên báo Nhân dân ngày 28-11-1959 và trong dịp đầu xuân năm 1960, chính Người đã phát động phong trào Tết trồng cây và trồng cây đa đầu tiên tại công viên Thống Nhất.

Thực hiện lời dạy của Bác, trong các năm qua, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương cùng các tầng lớp nhân dân thành phố đã hưởng ứng và tham gia tích cực phong trào trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng và phát triển mảng xanh, đã mang lại lợi ích to lớn và trở thành nét đẹp văn hóa của thành phố.

Đồng chí Võ Văn Hoan khẳng định, bảo vệ và phát triển rừng, mảng xanh thành phố là góp phần bảo vệ, cải thiện môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và góp phần phát triển bền vững, xây dựng thành phố xanh - thân thiện môi trường.

Huyện Nhà Bè trồng hơn 2.300 cây xanh mừng sinh nhật Bác ảnh 2 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo đó, năm 2019, TPHCM đã trồng 50ha rừng trên đất bãi bồi, trên 403.000 cây xanh phân tán. Ngoài ra, các tổ chức và nhân dân đã tự mua và trồng 600.000 cây (chiếm 60% số cây xanh trồng trong năm 2019). Đồng thời, thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU, đến nay, TPHCM đã chuyển hóa toàn bộ 715/747 điểm ô nhiễm về rác thải, trong đó có 90 điểm ô nhiễm được chuyển hóa thành công trình xanh - sạch - đẹp, mảng xanh, khu sinh hoạt phục vụ cộng đồng.

Đồng chí Võ Văn Hoan ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các đơn vị liên quan, nhất là các tầng lớp nhân dân thành phố đã tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ và phát triển rừng, trồng cây xanh, tăng cường mảng xanh cho thành phố trong thời gian qua.

Cùng với đó, đồng chí yêu cầu các đơn vị liên quan đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường, chuyển hóa các điểm ô nhiễm thành các công trình xanh - sạch - đẹp, phát triển mảng xanh, thực hiện kế hoạch trồng một triệu cây xanh trên địa bàn thành phố trong năm 2020.

Đồng chí Võ Văn Hoan bày tỏ mong muốn huyện Nhà Bè phát triển mạnh mẽ, đi lên cùng thành phố, nhưng vẫn luôn là lá phổi xanh của thành phố.

Huyện Nhà Bè trồng hơn 2.300 cây xanh mừng sinh nhật Bác ảnh 3 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan trồng cây tại lễ phát động. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phát biểu hưởng ứng, đồng chí Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè nhấn mạnh, trong tình hình biến đổi khí hậu hiện nay, chúng ta càng thấm thía hơn lời dạy của Bác Hồ về lợi ích của việc trồng cây, giữ gìn bảo vệ môi trường.

Tại lễ phát động, huyện Nhà Bè đã trồng 216 cây gồm 58 cây lộc vừng, 54 cây bò cạp vàng, 74 cây me tây và 30 cây phượng vỹ. Ngoài ra, UBND huyện phối hợp với các đơn vị chức năng trồng 2.080 cây xanh phân tán tại các xã, thị trấn trong huyện.

Huyện Nhà Bè trồng hơn 2.300 cây xanh mừng sinh nhật Bác ảnh 4 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu trồng cây tại lễ phát động. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Dịp này, các đại biểu cũng tham gia dọn dẹp vệ sinh tại các khu vực trên địa bàn huyện.

Huyện Nhà Bè trồng hơn 2.300 cây xanh mừng sinh nhật Bác ảnh 5 Huyện Nhà Bè trồng hơn 2.300 cây xanh mừng sinh nhật Bác. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tin cùng chuyên mục