Huyện đảo Lý Sơn xuất gạo cấp người dân đảo Bé ứng phó bão số 13

Sáng ngày 11-11, ông Đặng Tấn Thành, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, trước tình hình mưa bão kéo dài huyện đã vừa cấp gạo hỗ trợ người dân đảo Bé.

Do tình hình mưa bão kéo dài, các tuyến tàu từ đảo Lớn – đảo Bé tạm dừng hoạt động, đảo Bé hoàn toàn cô lập với đảo Lớn. Người dân trên đảo Bé đã chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, tuy nhiên trong thời gian dài liên tiếp chịu ảnh hưởng của các cơn bão và tiếp đến là bão số 13, dẫn đến nguồn lương thực khó khăn.

Huyện đảo Lý Sơn xuất gạo cấp người dân đảo Bé ứng phó bão số 13 ảnh 1 Huyện đảo Lý Sơn đang có gió mạnh cấp 6, cấp 7 vào sáng 11-11

Ông Đặng Tấn Thành, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết, để giúp người dân vượt qua thời gian khó khăn này huyện đã xuất cấp 1,5 tấn gạo cho 100 hộ dân đảo Bé, số gạo này đủ để người dân duy trì trong 15 ngày trong tình hình thời tiết còn diễn biến phức tạp.

Dự kiến bão số 13 đổ bộ vào đảo Lý Sơn trong khoảng 3 ngày tới; nên huyện đã lên phương án vừa khắc phục thiệt hại mưa bão vừa chủ động ứng phó bão số 13.

Hiện nay hơn 500 tàu thuyền đã vào cảng neo đậu tránh trú an toàn, lực lượng biên phòng, nghiệp đoàn nghề cá đã hướng dẫn ngư dân và tàu thuyền vào nơi tránh trú. Ngành giáo dục đã thực hiện chèn chống các trường học, phát dọn cây, đảm bảo an toàn, giảm thiểu thiệt hại về tốc mái, hư hỏng, ngã đổ cây.

Ông Đặng Tấn Thành cũng cho biết thêm, dự kiến trước khi bão số 13 đổ bộ, huyện đảo Lý Sơn sẽ di dời 700 người dân đến các khu vực kiên cố an toàn như trụ sở UBND, Nhà văn hóa thôn,… Trước mắt, người dân ở các khu nhà thấp hoặc đã bị tốc mái, thiệt hại chưa khắc phục di chuyển sang các nhà cao tầng để trú ngụ.

Đảo Bé (huyện đảo Lý Sơn) là xã đảo cách đảo Lớn gần 4km, các nguồn lương thực, rau xanh đa phần được chuyển từ đảo Lớn sang nên mỗi khi biển động cuộc sống người dân ở đây gặp rất nhiều khó khăn.

Đến sáng ngày 11-11, huyện Bình Sơn đã hoàn thành bố trí lực lượng canh gác, cắm biển báo, cử lực lượng chốt chặn tuyệt đối không cho người và phương tiện qua lại các khu vực ngầm tràn, ngập sâu, nước chảy xiết nhằm tránh thiệt hại về tính mạng và tài sản nhân dân. Đặc biệt là các khu vực ngập sâu, chảy xiết như thôn Ngọc Trì (xã Bình Chương, huyện Bình Sơn), khu vực Cầu Bi đi xã Bình Phước,…
Huyện đảo Lý Sơn xuất gạo cấp người dân đảo Bé ứng phó bão số 13 ảnh 2 Các cán bộ đang hướng dẫn người dân các vùng thấp trũng tổ chức di dời, sơ tán dân trên địa bàn huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
 

Đồng thời, nghiêm cấm các đò ngang, đò dọc, thuyền bè hoạt động trên sông, suối, vớt củi trên sông trong thời gian có mưa, lũ.

Huyện đảo Lý Sơn xuất gạo cấp người dân đảo Bé ứng phó bão số 13 ảnh 3 Các khu vực nước chảy siết, ngập sâu trên địa bàn huyện Bình Sơn đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm
Huyện đảo Lý Sơn xuất gạo cấp người dân đảo Bé ứng phó bão số 13 ảnh 4 Một khu vực ngập tại thôn Châu Me, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn

Hiện, lũ trên các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đang dao động mức rất cao.

Hồi 7 giờ ngày 11-11, mực nước tại trạm sông Vệ là 5.51m, trên mức BĐ3 là 1.01m; tại trạm Trà Câu là 5.90m, trên mức BĐ3 là 0.40m.

Dự báo trong 6 đến 12 giờ tới, lũ trên các sông trong tỉnh tiếp tục lên, mực nước các sông trên mức BĐ3 gồm có sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc 7.00m, trên mức BĐ3 là 0.50m; Sông Vệ tại trạm sông Vệ là 5.50m, trên mức BĐ3 là 1.00m; Sông Trà Cây tại trạm Trà Câu là 6.00m, trên mức BĐ 3 là 0.50m.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các huyện miền núi; Tình trạng ngập lụt trên diện rộng (đặc biệt ở hạ lưu sông Trà Câu, sông Vệ, sông Trà Khúc) và ở vùng trũng, thấp ven sông, các đô thị tại một số địa phương thuộc các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Nghĩa Hành, Đức Phổ và Thành phố Quảng Ngãi.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất là cấp 3.

Tin cùng chuyên mục