Huyện Bình Chánh ra quân xử lý buôn bán lấn chiếm lòng đường, không đảm bảo phòng dịch Covid-19

Ngày 24-11, UBND huyện Bình Chánh (TPHCM) tổ chức ra quân thiết lập trật tự lòng, lề đường, vỉa hè tạo mỹ quan đô thị, nâng cao ý thức trong công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.
Huyện Bình Chánh ra quân xử lý buôn bán lấn chiếm lòng đường, không đảm bảo phòng dịch Covid-19 ảnh 1 Ông Nguyễn Văn Tài phát động ra quân thiết lập trật tự lòng, lề đường, vỉa hè tạo mỹ quan đô thị, nâng cao ý thức trong công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát động tại buổi ra quân, ông Nguyễn Văn Tài, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh cho biết, các đợt ra quân nhằm đưa công tác quản lý vỉa hè, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông ngày càng đi vào nề nếp, mang tính khả thi và bền vững; đồng thời thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của UBND TPHCM về nâng cao nhận thức của người dân trong hoạt động mua bán, tự giác chấp hành các quy định của Nhà nước về trật tự lòng lề đường.

Qua đó hạn chế mức thấp nhất các trường hợp vi phạm, duy trì ổn định trật tự đô thị trên địa bàn huyện, nâng cao ý thức trong công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Huyện Bình Chánh ra quân xử lý buôn bán lấn chiếm lòng đường, không đảm bảo phòng dịch Covid-19 ảnh 2 Đợt cao điểm lập lại trật tự lòng, lề đường, mỹ quan đô thị, đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 kéo dài đến ngày 15-1-2022. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đợt cao điểm lập lại trật tự lòng, lề đường, mỹ quan đô thị, đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Bình Chánh diễn ra từ nay đến hết ngày 15-1-2022.

Lực lượng tham gia gồm: công an cấp huyện, xã; Đội Quản lý trật tự đô thị; đại diện lãnh đạo ban, ngành, đoàn thể huyện; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.

Các lực lượng tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm, không để tái lấn chiếm. Đồng thời, tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành các quy định về đảm bảo trật tự lòng lề đường và mỹ quan đô thị, tránh tụ tập đông người, đảm bảo phòng chống dịch Covid-19.

Huyện Bình Chánh ra quân xử lý buôn bán lấn chiếm lòng đường, không đảm bảo phòng dịch Covid-19 ảnh 3 Lực lượng chức năng tuyên truyền đến người dân. Ảnh: VIỆT DŨNG
Trước đó, UBND huyện Bình Chánh và UBND Quận 8 phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch Covid-19 tại các tuyến đường xung quanh Chợ đầu mối Bình Điền và Khu Dân cư Bình Điền. Lực lượng chức năng luân phiên chốt chặn, xử lý các trường hợp tập kết, bày bán hàng hóa lấn chiếm lòng, lề đường gây cản trở giao thông, ô nhiễm môi trường và không đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 tại các khu vực này.
Huyện Bình Chánh ra quân xử lý buôn bán lấn chiếm lòng đường, không đảm bảo phòng dịch Covid-19 ảnh 4 Lực lượng chức năng nhắc nhở người dân buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường. Ảnh: VIỆT DŨNG
Tính từ ngày 1-10 đến ngày 15-11, Công an huyện Bình Chánh phối hợp Trạm CSGT Tân Túc xử lý 572 trường hợp mua bán lấn chiếm lòng, lề đường và dừng đỗ xe không đúng quy định với tổng số tiền phạt khoảng 236 triệu đồng. Ngoài ra, công an huyện phối hợp UBND xã An Phú Tây kiểm tra, lập bên bản đối với 59 trường hợp vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường tại các khu vực kể trên.

Tin cùng chuyên mục