Huyện Bình Chánh phát động Tết trồng cây

Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo và người dân đã tham gia trồng 300 cây giáng hương dọc theo tuyến đường Liên ấp 2-3A kết nối vào nhà Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đồng Đen.

Sáng 24-4, Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Chánh phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và ra quân tổng vệ sinh môi trường, trật tự lòng lề đường.

Hoạt động diễn ra nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 136 năm Ngày Quốc tế Lao động 1-5 và chào mừng dịp huyện Bình Chánh được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Huyện Bình Chánh phát động Tết trồng cây ảnh 1 Lãnh đạo huyện Bình Chánh cùng người dân trồng 300 cây giáng hương sau Lễ phát động Tết trồng cây sáng 24-4. Ảnh: THƯƠNG THƯƠNG

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh Nguyễn Văn Tài kêu gọi các cơ quan, tổ chức, trường học, công ty, xí nghiệp, khu công nghiệp và toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện Bình Chánh tích cực hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Đồng thời ra quân tổng vệ sinh môi trường, lập lại trật tự lòng lề đường, tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, để môi trường ngày càng xanh - sạch - thân thiện.

Huyện Bình Chánh phát động Tết trồng cây ảnh 2 Thắp nhang tưởng nhớ Anh hùng Đồng Đen - người con của xã Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh

Ngay sau lễ phát động, đại biểu và người dân đã tham gia trồng 300 cây giáng hương dọc theo tuyến đường Liên ấp 2-3A kết nối vào nhà Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đồng Đen, với chiều dài 2.150m.

Sau lễ trồng cây, các đại biểu đến thăm thân nhân gia đình và dâng hương ghi nhớ công ơn Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đồng Đen.

Tin cùng chuyên mục