Huyện Bình Chánh giảm 45% vụ vi phạm xây dựng

Tại hội nghị sơ kết 3 tháng thực hiện Chỉ thị 23 của Thành ủy TPHCM về triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Bình Chánh ngày 5-12, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh Nguyễn Văn Tài cho biết, sau 3 tháng thực hiện Chỉ thị 23 của Thành ủy TPHCM, số công trình xây dựng vi phạm trung bình còn 6 vụ/tháng, giảm 5 vụ/tháng, tỷ lệ giảm 45%.
Công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp ở huyện Bình Chánh
Công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp ở huyện Bình Chánh

Dù vậy, công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng ở huyện Bình Chánh vẫn còn nhiều hạn chế. Tại một số ấp, xã, việc kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý công trình vi phạm ngay từ đầu chưa đạt hiệu quả, có dấu hiệu che giấu vi phạm.

Ngoài ra, công tác phối hợp giữa Đội Thanh tra địa bàn huyện Bình Chánh (Thanh tra Sở Xây dựng) và UBND các xã chưa chặt chẽ, nhiều công trình xây dựng không được phát hiện, xử lý kịp thời.

Trong quý 1-2020, địa phương sẽ tổ chức cưỡng chế dứt điểm 13 công trình vi phạm xây dựng. Đây là những công trình xây dựng không phép, sai phép, sai quy hoạch có quy mô lớn, phức tạp, tồn tại trong thời gian dài, gây bức xúc dư luận thời gian qua. Trong số này có tổ hợp công trình vi phạm tại Gia Trang quán - Tràm chim resort (xã Tân Quý Tây) do Báo SGGP phản ánh.

Tại hội nghị, nhiều đơn vị đề nghị Công an huyện Bình Chánh tập trung xác minh, đấu tranh, xử lý hình sự các nhóm, đối tượng đầu nậu tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, phân lô bán nền trái quy định, bảo kê xây dựng không phép; kiến nghị bổ sung 1 chức danh Phó chủ tịch UBND xã tại các xã có diện tích rộng, dân số đông, nóng về xây dựng như Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B, Bình Hưng… 

Tin cùng chuyên mục