Huyện Bình Chánh còn 472.000 người chưa được chi hỗ trợ đợt 3

Báo cáo với đoàn kiểm tra gói hỗ trợ, đại diện huyện Bình Chánh cho biết, chỉ mới chi hỗ trợ cho 330.000 người, còn lại 472.000 trong danh sách đang chờ. Hiện tại huyện đang chờ TPHCM cấp kinh phí xuống để chi tiếp. 
Chiều 9-11, đoàn kiểm tra gói hỗ trợ của UBND TPHCM do Phó Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM Nguyễn Văn Lâm làm trưởng đoàn, đã kiểm tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 (đợt 1, đợt 2 và đợt 3) trên địa bàn huyện Bình Chánh.
Báo cáo với đoàn, đại diện huyện Bình Chánh cho biết, huyện mới chi hỗ trợ đợt 3 cho khoảng 330.000/802.000 người. Đợt 3 này, huyện xét duyệt hỗ trợ cho người dân chiếm khoảng 91,3% tổng số dân. Huyện có tổng dân số thực tế khoảng 878.000 người. 
Huyện Bình Chánh còn 472.000 người chưa được chi hỗ trợ đợt 3 ảnh 1 Đoàn kiểm tra gói hỗ trợ của UBND TPHCM trên địa bàn huyện Bình Chánh. Ảnh: KIM OANH
Trước đó, trong đợt 1, 2 và chi hỗ trợ người lao động ở các doanh nghiệp theo Nghị quyết 68 của Chính phủ, huyện Bình Chánh đã chi hỗ trợ khoảng 475 tỷ đồng. Trong đó, TPHCM mới cấp dự toán 47 tỷ đồng, huyện tạm ứng 428 tỷ đồng. Hiện nay, ngân sách của huyện không đủ để tạm ứng chi hỗ trợ người dân đợt 3. Do đó, huyện đang chờ kinh phí từ TPHCM cấp xuống để tiếp tục chi hỗ trợ.
Tại buổi kiểm tra, Phó Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM Nguyễn Văn Lâm đề nghị huyện Bình Chánh tiếp tục rà soát, sàng lọc các trường hợp không thực sự khó khăn, các trường hợp đã không còn ở địa phương trong danh sách những người chưa nhận hỗ trợ. Đồng thời cho biết, Sở LĐTB-XH TPHCM đã báo cáo lên UBND TPHCM để nhanh chóng giải quyết vấn đề kinh phí chi hỗ trợ đợt 3 cho người dân.

Tin cùng chuyên mục