Huy động lực lượng giúp dân sau mưa lũ và phòng chống bão số 8

Cùng với sự nỗ lực và vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang ở tỉnh Hà Tĩnh đang chạy đua với thời gian, tích cực hỗ trợ, giúp đỡ bà con nhân dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống, phục hồi sản xuất.

Giúp dọn vệ sinh trường lớp, lau chùi bàn ghế để đảm bảo điều kiện sớm đón học sinh trở lại trường sau mưa lũ
Giúp dọn vệ sinh trường lớp, lau chùi bàn ghế để đảm bảo điều kiện sớm đón học sinh trở lại trường sau mưa lũ

>> Clip: Lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự Hà Tĩnh nỗ lực giúp dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ

Tại các địa phương trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên và thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) nước đã rút. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục chỉ đạo, huy động các lực lượng bám sát địa bàn để triển khai nhiều hoạt động giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả sau lũ lụt; sẵn sàng ứng phó có hiệu quả cơn bão số 8 có thể ảnh hưởng tới khu vực miền Trung.

Cống Đập Cót ở địa bàn phường Đại Nài (thành phố Hà Tĩnh) là cống thoát lũ và ngăn mặn cho hàng ngàn hộ dân trên các địa bàn phường Văn Yên,  Hà Huy Tập và Đại Nài (thành phố Hà Tĩnh). Trong đợt mưa lũ vừa rồi hàng ngàn tấn rác thải sinh hoạt và một lượng lớn bèo tây trôi dạt về đã làm tắc nghẽn hệ thống thoát nước, gây ngập úng cục bộ, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt các hộ dân trên địa bàn, đặc biệt làm môi trường bị ô nhiễm nặng.

Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã huy động gần 50 cán bộ, chiến sĩ Đại đội công binh của tỉnh, kết hợp với phương tiện cơ giới để tổ chức triển khai khơi thông dòng chảy.

Huy động lực lượng giúp dân sau mưa lũ và phòng chống bão số 8 ảnh 1 Giúp dân xử lý môi trường, rác thải, cây dại, khơi thông dòng chảy sau mưa lũ 

Trên địa bàn xã Cẩm Vịnh, Cẩm Mỹ và xã Cẩm Thành (huyện Cẩm Xuyên), hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh cũng đang tranh thủ thời gian nắng ráo, tổ chức vệ sinh môi trường các công trình công cộng, lau dọn nhà trường, phân loại, phơi sấy sách vở, đồ dùng dạy học để giúp các trường sớm tổ chức dạy học cho các em học sinh.

Công tác thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình bị thiệt hại cũng được triển khai đồng bộ. Đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã trao tặng trên 3 tấn lương khô và hàng ngàn gói mì tôm, nước uống…

Huy động lực lượng giúp dân sau mưa lũ và phòng chống bão số 8 ảnh 2
Huy động lực lượng giúp dân sau mưa lũ và phòng chống bão số 8 ảnh 3
Huy động lực lượng giúp dân sau mưa lũ và phòng chống bão số 8 ảnh 4 Vận chuyển, trao quà hỗ trợ cho người dân vùng lũ 
Huy động lực lượng giúp dân sau mưa lũ và phòng chống bão số 8 ảnh 5 Giúp dọn vệ sinh trường lớp, bàn ghế, phơi sách vở, đồ dùng
Huy động lực lượng giúp dân sau mưa lũ và phòng chống bão số 8 ảnh 6 Động viên và tặng quà cho người dân vùng lũ
Huy động lực lượng giúp dân sau mưa lũ và phòng chống bão số 8 ảnh 7 Vận chuyển, trao quà cho người dân vùng lũ

Tin cùng chuyên mục