Huy động các nguồn lực chăm lo trẻ mồ côi vì Covid-19

Tối 16-11, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố 3, phường Linh Tây, TP Thủ Đức.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tặng quà nhân dân khu phố 3, phường Linh Tây, TP Thủ Đức. Ảnh: VIỆT DŨNG
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tặng quà nhân dân khu phố 3, phường Linh Tây, TP Thủ Đức. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức, cùng dự.

Tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Văn Nên đánh giá cao nhân dân khu phố quan tâm việc đóng góp ý kiến, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ người nghèo vượt khó, vươn lên với nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo, nhất là trong thời gian phòng chống dịch Covid-19. Trước yêu cầu kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả, an toàn hơn với dịch Covid-19, đồng chí mong muốn mỗi đơn vị, cá nhân tiếp tục nâng cao ý thức, phát huy tính tự giác trong phòng chống dịch Covid-19, gắn với sản xuất - kinh doanh, phục hồi phát triển kinh tế. Địa phương cần quan tâm huy động các nguồn lực từ cộng đồng để chăm lo người già neo đơn, trẻ em mồ côi, người có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19.

Dịp này, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã trao quà động viên nhân dân khu phố 3 với tổng kinh phí 109 triệu đồng; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng 30 phần quà (1,2 triệu đồng/phần) đến nhân dân khu phố. 

Tối 16-11, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Tân Quy, quận 7.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tặng quà các hộ dân phường Tân Quy, quận 7. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Tại ngày hội, đồng chí Phan Văn Mãi biểu dương sự đoàn kết, chung sức chung lòng của người dân phường Tân Quy, nhất là trong đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19 vừa qua. Đại dịch đã cho chúng ta thấy tình làng nghĩa xóm, sự sẻ chia và tinh thần đồng cam cộng khổ của người dân được thể hiện rất rõ nét. Tinh thần này cần được địa phương tiếp tục phát huy để vận động toàn dân đoàn kết xây dựng gia đình hạnh phúc; xây dựng khu dân cư, khu phố đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. Đồng chí Phan Văn Mãi mong muốn người dân tích cực góp ý, hiến kế để xây dựng chính quyền; chung sức xây dựng phường Tân Quy thành nơi đáng sống, kiểu mẫu.

Tối 16-11, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư ấp 3, xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè. Tại đây, đồng chí Nguyễn Hồ Hải chia sẻ với những khó khăn của người dân trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát; mong muốn bà con tiếp tục đoàn kết bảo vệ thành quả chống dịch, không chủ quan, lơ là, tránh để dịch tái phát. Đồng chí cũng mong muốn ban công tác mặt trận ấp phát huy vai trò giám sát, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân để từ đó phát huy sức mạnh trong toàn dân; đồng thời có nhiều hoạt động bảo vệ sức khỏe người dân, hạn chế thấp nhất các trường hợp mắc Covid-19 và chuyển nặng.

Tin cùng chuyên mục